Triệt phá hai băng cướp nhí

26/10/2006 17:19 GMT+7

Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) vừa triệt phá được 2 bắt cướp nhí thường "ăn hàng" trên địa bàn quận. Những đối tượng trong 2 băng cướp này có tuổi đời còn rất trẻ, nhưng do chơi bời lêu lỏng nên sớm sa vào con đường phạm pháp.

Vào lúc 14h30 ngày 25/10, chị Đoàn Thị Thu Hương (36 tuổi, quê ở Tiền Giang) đang chạy xe Dream biển số 62H2 - 5444 trong hẻm 56 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp (TP.HCM), bất ngờ bị 3 người đàn ông dùng cây đánh vào người uy hiếp cướp xe. Sau khi cướp được xe 3 đối tượng này phóng lên xe bỏ chạy. Do chở ba, lại bị quần chúng truy đuổi, Dương Tuấn Thanh (tự Tèo, 19 tuổi, ngụ phường 12, quận Gò Vấp) nhảy xuống chạy bộ đã bị người dân vây bắt giao công an.

Tại công an phường, Thanh khai trước đó y cùng đồng bọn là Trịnh Văn An (19 tuổi, ngụ xã An Phú, huyện Củ Chi, TP.HCM) và Huỳnh Thanh Minh (19 tuổi, ngụ phường 15, quận Tân Bình) bàn kế rủ nhau đi cướp lấy tiền hút heroin.

Sau khi cướp được xe, bọn chúng đem về Củ Chi liên hệ với Huỳnh Hoàng Phú (19 tuổi, ngụ xã An Phú, huyện Củ Chi) nhờ Phú “mai mối” bán xe cho Nguyễn Trường Hận (27 tuổi, ngụ xã An Nhơn Tây, hyện Củ Chi) với  giá 2 triệu đồng. Từ lời khai của Thanh, 4 tên đồng bọn lần lượt bị công an bắt giữ.

Trước đó, công an quận Gò Vấp cũng đã phá được 1 băng cướp nhí khác do Cao Đỗ Hoàng Nhã Tuấn (17 tuổi, ngụ phường 3, quận Gò Vấp) cầm đầu thu giữ gần chục chiếc điện thoại di động và nhiều tài sản có giá trị khác. Tuấn khai nhận, hằng ngày, y cùng đồng bọn gồm Nguyễn Quang Minh Mạnh (16 tuổI, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu), Nguyễn Hoàng An (16 tuổi, ngụ phường 3, quận Gò Vấp) và Nguyễn Minh Hoàng (ngụ phường 11, quận Bình Thạnh) đi trên 3 xe máy rảo khắp nơi trên địa bàn các quận trong thành phố tìm “con mồi” ra tay cướp giật.

Chiều 23/10, bọn chúng cướp giật tài sản của người dân trên địa bàn phường 15, quận Gò Vấp thì bị trinh sát công an quận Gò Vấp bắt quả tang.

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.