Phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh

29/12/2005 00:29 GMT+7

Ngày 28.12, một đường dây mua bán trẻ sơ sinh xuyên quốc gia đã bị công an triệt phá. Công an Q.3 (TP.HCM) phối hợp với Công an Quảng Ninh đã bắt 6 người đang có hành vi mua bán trẻ sơ sinh qua biên giới.

Đó là Nguyễn Thị Sáng (40 tuổi, ngụ ở Xóm Mới, xã Chí Bình, H.Châu Thành, tỉnh Tây Ninh); Phạm Thị Thoa (29 tuổi, quê Hải Phòng); Trương Thị Thanh (58 tuổi, quê Quảng Ninh); Trần Thị Hồng Hoa (55 tuổi, quê Sóc Trăng); Triệu Việt Hải (40 tuổi, ngụ ở khu phố 4, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM) và một người tên Trang. Được biết, Thị Sáng đã bị Công an bắt giữ lúc đang đưa một trẻ sơ sinh 2 tháng tuổi từ TP.HCM ra Quảng Ninh để chuẩn bị bán sang Trung Quốc. Bọn chúng khai nhận: thị Thoa có chồng ở Quảng Châu (Trung Quốc), sau đó móc nối với Thanh cùng đồng bọn tìm trẻ sơ sinh để đưa sang bán, cụ thể Hải, Hoa, Trang có nhiệm vụ tìm trẻ sơ sinh. Theo thông tin ban đầu, đứa trẻ trên đã được bên mua chấp thuận mua với giá 4 triệu đồng. Chúng gom “hàng” từ một số bệnh viện phụ sản trên địa bàn TP.HCM và mỗi tháng "xuất khẩu" được 2-3 trẻ sơ sinh. Cơ quan công an cho biết đứa trẻ vừa tìm thấy phải đưa vào bệnh viện cho các bác sĩ chăm sóc do sức khỏe quá yếu. Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra và truy bắt những kẻ có liên quan.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.