Trung Quốc tiêu diệt “bảy tên khủng bố” ở Tân Cương

29/12/2011 17:10 GMT+7

(TNO) Nhà chức trách Trung Quốc tại Tân Cương thông báo vào hôm nay, 29.12, rằng có bảy kẻ bắt cóc đã bị cảnh sát tiêu diệt và hai con tin đã được giải cứu.

(TNO) Nhà chức trách Trung Quốc tại Tân Cương thông báo vào hôm nay, 29.12, rằng có bảy kẻ bắt cóc đã bị cảnh sát tiêu diệt và hai con tin đã được giải cứu.

Những kẻ bị tiêu diệt được cho là thành viên của một băng khủng bố, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức chính quyền cho biết vụ bắt cóc con tin diễn ra vào khuya qua, 28.12, ở huyện Bì Sơn, phía nam Tân Cương.

Cảnh sát đã nổ súng khi các tên bắt cóc “chống cự”, theo một người phát ngôn của chính quyền Tân Cương.

Có bốn kẻ bắt cóc khác đã bị thương và bị bắt. Một cảnh sát đã thiệt mạng và một người khác bị thương trong vụ giải cứu.

Không có nhiều chi tiết khác được cung cấp bởi nhà chức trách vẫn đang điều tra vụ việc.

Hiện không rõ vụ bạo lực có liên quan đến những căng thẳng sắc tộc tại khu vực hay không.

Tuy nhiên, một quan chức chính quyền Tân Cương nói với BBC rằng hai con tin là những người chăn dê người Duy Ngô Nhĩ đang tìm kiếm các con dê đi lạc trên vùng núi khi bị băng bắt cóc cũng là người Duy Ngô Nhĩ tấn công.

Bì Sơn, như nhiều thị trấn và ngôi làng khác ở phía nam Tân Cương, là nơi có đa số người sắc tộc Duy Ngô Nhĩ sinh sống và người Hán chiếm ít hơn 2% dân số trong khu vực.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.