Chưa đủ 18 tuổi có được ly hôn ?

10/07/2013 03:20 GMT+7

Tôi kết hôn lúc 17 tuổi 6 tháng và đã được cấp giấy chứng nhận kết hôn. Sau 3 tháng chung sống với chồng, tôi thấy không hợp nhau, vậy có thể tự làm đơn xin ly hôn được không, vì hiện tại tôi vẫn chưa đủ 18 tuổi? (maivan…@...)

Tôi kết hôn lúc 17 tuổi 6 tháng và đã được cấp giấy chứng nhận kết hôn. Sau 3 tháng chung sống với chồng, tôi thấy không hợp nhau, vậy có thể tự làm đơn xin ly hôn được không, vì hiện tại tôi vẫn chưa đủ 18 tuổi? (maivan…@...)

Điều 57 bộ luật Tố tụng dân sự quy định: “Đương sự là người từ đủ 18 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự, trừ người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc pháp luật có quy định khác”.

Theo đó, trong trường hợp bình thường thì người từ đủ 18 tuổi trở lên mới được tự mình tham gia tố tụng trong các vụ việc dân sự. Tuy nhiên, do điều luật trên có quy định loại trừ “pháp luật có quy định khác” nên theo hướng dẫn tại điều 16, Nghị quyết số 3.2012/NQ-HĐTP ngày 3.12.2012 của Hội đồng Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao, thì phải xem trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình có quy định nào khác về năng lực hành vi tố tụng dân sự hay không.

Căn cứ điều 9 luật Hôn nhân và gia đình thì nữ từ 18 tuổi trở lên (tức chỉ cần 17 tuổi 1 ngày) là được kết hôn, không vi phạm điều kiện về tuổi kết hôn; do đó, khi có yêu cầu tòa án giải quyết các vụ việc về hôn nhân và gia đình thì họ có quyền tự mình tham gia tố tụng dân sự.

Luật sư Huỳnh Minh Vũ

>> Nộp đơn xin ly hôn ở đâu?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.