Bình Định: Xây cống làm... ngập nhà dân !

27/10/2005 21:32 GMT+7

Gần 20 năm nay, chưa bao giờ có cảnh dòng nước đục ngầu chảy thành sông trên những con hẻm ở khu vực 7, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn (Bình Định), khiến hàng trăm người dân nhốn nháo kéo nhau chạy trong mưa tìm nơi trú ẩn.

Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Ngọc Ánh - Chủ tịch UBND phường Đống Đa nói: "Nguyên nhân xảy ra hiện tượng này là do quá trình triển khai xây dựng hệ thống cống hạ lưu Bàu Sen qua địa bàn khu vực 7. Chúng tôi đã yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương khắc phục để tránh nạn ngập úng, bảo vệ tính mạng cũng như tài sản của bà con nhân dân trong phường". Trả lời câu hỏi của chúng tôi về việc thi công làm điêu đứng hàng trăm hộ dân, ông Ngô Hoàng Nam - Giám đốc Công ty môi trường đô thị Quy Nhơn (đơn vị thi công) nói: "Hệ thống cống hạ lưu Bàu Sen đang trong quá trình... thi công (!). Công ty đã cử công nhân trực tiếp xuống hiện trường để tiến hành sửa chữa. Tuy nhiên, do trời mưa quá to nên chưa thể làm gì được. Trước mắt, chúng tôi sẽ cho đắp bờ thành một số đoạn cống để thoát nước".

Hiện tại, không chỉ hệ thống cống Bàu Sen đang gặp "sự cố" mà hệ thống cống thoát nước Phú Hòa (TP Quy Nhơn) cũng đang khiến hàng trăm hộ dân khác ở các phường Ngô Mây, Nguyễn Văn Cừ và Quang Trung "điên đầu" vì nước mưa (hòa với nước cống thải) bao vây khu dân cư mặc dù mới đây, UBND TP Quy Nhơn đã trích kinh phí hơn 500 triệu đồng cho Công ty môi trường đô thị Quy Nhơn thực hiện cải tạo hệ thống thoát nước của thành phố trước mùa mưa lũ.

Đình Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.