Czech: Dụng cụ điện gây cháy chợ Sa Pa

21/11/2008 12:47 GMT+7

Nhật báo Czech AHA, ngày 19.11 dẫn nguồn tin từ cơ quan điều tra khẳng định, vụ hoả hoạn lớn tối 6.11 tại Trung tâm thương mại Sa Pa ở Praha không hề có dấu hiệu nào cho thấy là có ai đó chủ tâm đốt hoặc do lỗi kỹ thuật của công trình.

"Thủ phạm" gây cháy được xác định là do có ai đó làm đoản mạch và quên tắt các đồ dùng điện, gây cháy bắt đầu từ kho giày dép, sau đó lan rộng ra.

Mái của dãy nhà kho tráng nguyên liệu rẻ tiền có nhựa đường đã làm bốc lên những cột khói đen đặc gây khó thở.

Trung tâm thương mại Sa Pa có bảo hiểm, nên việc sửa chữa ước tính sẽ kéo dài khoảng 2 năm và khu nhà kho bị cháy phải phá dỡ để xây dựng mới.

Theo Anh Duy / Lao Động
(Từ CH Czech)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.