Côn đồ đánh một học sinh trọng thương

26/12/2011 01:21 GMT+7

Chiều 25.12, ông Nguyễn Hồng Phúc - Phó công an xã Ea Bar, H.Sông Hinh (Phú Yên) - cho biết công an đang tiến hành điều tra vụ em Nguyễn Trung Hiếu (học sinh lớp 12 Trường THPT Tân Lập, xã Ea Ly, H.Sông Hinh) bị một nhóm thanh niên ở xã Ea Ly đánh chấn thương sọ não.

Chiều 25.12, ông Nguyễn Hồng Phúc - Phó công an xã Ea Bar, H.Sông Hinh (Phú Yên) - cho biết công an đang tiến hành điều tra vụ em Nguyễn Trung Hiếu (học sinh lớp 12 Trường THPT Tân Lập, xã Ea Ly, H.Sông Hinh) bị một nhóm thanh niên ở xã Ea Ly đánh chấn thương sọ não.

Theo lời ông Nguyễn Hoài Nam (cha của Hiếu), chiều 21.12, một thanh niên tên An đã gọi điện thoại bảo Hiếu ra trước cổng nhà để nói chuyện. Khi Hiếu ra đến cổng thì bị một nhóm khoảng 10 thanh niên dùng ống sắt, gậy gộc tấn công tới tấp. Người nhà thấy vậy ra can ngăn thì cũng bị đánh.

Sau khi biết đánh nhầm người, nhóm này gặp gia đình em Hiếu bảo im lặng thì sẽ bồi thường chi phí điều trị. Tuy nhiên, do ông Nam đã trình báo công an nên nhóm này liên tục dọa giết cả nhà ông Nam. Bệnh viện đa khoa Phú Yên xác định em Hiếu bị dập não, xuất huyết não bên trái, cần điều trị dài ngày. 

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.