TP.HCM: Triều cường gây ngập sâu nhiều nơi

23/12/2006 23:58 GMT+7

Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão TP.HCM ngày 23/12 cho biết: Triều cường (đầu tháng 11 âm lịch) kết hợp gió mùa đông bắc mạnh đã xuất hiện trên địa bàn thành phố từ ngày 19/12 đến nay.

Mực nước thực đo cao nhất ngày 22/12 trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An (Q.2) là 1,44m (cao hơn dự báo ban đầu là 0,07m), Nhà Bè là 1,40m. Đỉnh triều vào sáng ngày 23/12 tại hai trạm Phú An và Nhà Bè đều là 1,40m. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều vào tối 23/12 tại trạm Phú An là 1,41m và sẽ giảm dần trong những ngày tới. Do triều cường dâng cao, nhiều quận, huyện đã bị ngập nặng do bị vỡ bờ bao như ở Q.12, H.Hóc Môn, Củ Chi, Q.Bình Thạnh làm ảnh hưởng giao thông đi lại của nhân dân.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.