Miền Bắc rét đậm dịp Tết dương lịch

26/12/2007 00:49 GMT+7

* Hôm nay, TP.HCM ngập nặng Hôm qua, ông Bùi Minh Tăng - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, ngày 28.12, các tỉnh Bắc Bộ và ven biển Trung Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường với cường độ tương đối mạnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ các khu vực kể trên giảm trung bình từ 5oC - 7oC, Bắc Bộ có mưa nhỏ, các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa rào.

Đến ngày 30.12, Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, nhiệt độ tại các tỉnh trung du miền núi phía Bắc là 7oC - 10oC, tại đồng bằng trung du phía Bắc là 10oC - 13oC, tại bắc Trung Bộ là 11oC - 15oC. 

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ ngày 25.12 dự báo, hôm nay triều cường tại TP.HCM đạt đỉnh, tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn là 1,42m (lúc 4 giờ 30 sáng) và trạm Nhà Bè là 1,40m (lúc 4 giờ sáng). Theo dự báo này, đỉnh triều cường tại trạm Phú An hôm nay cao hơn 4 cm so với dự báo của ngày hôm trước (1,38m). Tại TP.HCM, triều cường lên trên 1,4m là mức rất cao, gây ngập nhiều nơi. Cũng theo dự báo mới, mực nước cao nhất tại trạm Phú An ngày 27.12 là 1,38m (lúc 5 giờ 30) và ngày 28.12 là 1,3m (lúc 6 giờ 30). Như vậy, triều cường sẽ còn gây ngập nặng trong 2 ngày 26 và 27.12.

M.Vọng - Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.