Phát hiện giống thằn lằn bay lớn nhất

06/12/2008 22:38 GMT+7

Các nhà khảo cổ học thuộc Đại học Portsmouth (Anh) cho biết đã phát hiện một giống thằn lằn bay lớn nhất từ trước đến nay. Sau khi phân tích một phần xương sọ hóa thạch của thằn lằn bay được khai quật tại Brazil, nhóm nghiên cứu ước tính loài thằn lằn này có sải cánh đến 5m và có chiều cao tính từ vai hơn 1m.

Hóa thạch trên là ví dụ đầu tiên về loài chaoyangopteridae, nhóm thằn lằn bay không răng, được phát hiện ngoài Trung Quốc. Các nhà khoa học đặt tên cho loài thằn lằn bay trên là Lacusovagus, có nghĩa là kẻ lang thang bờ hồ.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.