Bắt nhịp với thế giới

29/10/2008 23:20 GMT+7

Suốt 5 phiên giao dịch vừa qua, chỉ số VN-Index liên tục mất điểm và lập ra những mức đáy mới. Bởi thế, sự bừng tỉnh của TTCK trong nước ngày 29.10 làm nhà đầu tư "nhẹ cả người" sau nhiều hôm lo lắng, căng thẳng.

Dấu hiệu tăng điểm được khởi đầu ngay những phút đầu tiên của phiên với lượng cầu lớn hơn hẳn so với các hôm trước, chỉ số VN-Index đợt 1 tăng mạnh 4,32%. Sang đợt 2, lượng cầu yếu dần, lượng cung mỗi lúc áp đảo khiến mức tăng sụt xuống dưới 2%, rồi cầu tăng nhẹ trở lại vào cuối phiên giúp VN-Index tăng 2,73%, dừng lại ở mức 331,62 điểm. Sức mua trên thị trường còn khá e dè khiến giá trị giao dịch chưa tạo sự đột biến, đạt 522,96 tỉ đồng (chưa kể giao dịch thỏa thuận), tăng 32% so với giá trị giao dịch phiên 28.10. Còn giá trị giao dịch thỏa thuận tăng 80% so với ngày 28.10, đạt 185,085 tỉ đồng. Kết thúc phiên giao dịch có 132 mã chứng khoán tăng giá, 11 mã đứng giá và 21 mã giảm giá.

Tại sàn Hà Nội, các nhà đầu tư chứng kiến một lượng cổ phiếu bán khá mạnh trong phiên 29.10. Thậm chí có thời điểm lượng cổ phiếu bán nhiều đến mức đẩy HaSTC-Index rơi xuống mức thấp nhất trong ngày là 104,36 điểm. Nhưng sau đó lượng cổ phiếu bán đuối dần. Kết thúc phiên giao dịch, HaSTC-Index có thêm một phiên tăng, đóng cửa ở mức 107,44 điểm, tăng 2,39 điểm tương đương 2,28%. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 10 triệu đơn vị, với tổng giá trị trên 250 tỉ đồng, tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước đó. Trong số 154 cổ phiếu niêm yết trên sàn HaSTC, có 139 mã tăng giá, 4 mã đứng giá và 11 mã giảm giá. Nhà đầu tư nước ngoài trong phiên này mua vào 16 mã với tổng khối lượng 82.300 cổ phiếu và bán ra 15 mã với tổng khối lượng 515.000 cổ phiếu.

Đại diện Công ty cổ phần chứng khoán doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam (SMEs) đánh giá: Trước lượng cung còn khá lớn vào cuối phiên trên sàn TP.HCM, sức cầu chưa thực sự mạnh mẽ qua mức tăng của VN-Index cũng như giá trị giao dịch trong phiên 29.10, cho thấy phần lớn nhà đầu tư vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào sự hồi phục bền vững của thị trường dù chỉ trong ngắn hạn. Ông Võ Hữu Tuấn, Giám đốc Công ty chứng khoán Bảo Việt chi nhánh TP.HCM (BVSC) nhận định: Sự hồi phục của TTCK thế giới đã "hích" các nhà đầu tư trong nước quyết định mua vào. TTCK Việt Nam hiện nay chịu sự tác động nhiều từ TTCK các nước, đặc biệt là Mỹ. Đã vậy, TTCK trong nước còn chịu tác động của yếu tố tâm lý. "Diễn biến các phiên tới sẽ tiếp tục bị chi phối mạnh bởi diễn biến của thị trường chứng khoán các nước", đại diện SMEs nhận định.

Thanh Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.