Để tiện cho khách tham quan và thuận lợi cho việc bảo vệ, ban tổ chức quyết định chọn Đền Ngọc Sơn làm vị trí đặt tượng. Cũng theo ban tổ chức, việc trưng bày có thể kéo dài vài tháng, từ nay đến hết 2005. Sau đó, tác phẩm nào đẹp, thành phố có thể mua.
Đến nay, mọi việc đang diễn ra thuận lợi. Lãnh đạo UBND TP và Sở Văn hoá - Thông tin Hà Nội đều ủng hộ kế hoạch quảng bá các công trình nghệ thuật này. Các tác giả tham dự cuộc trưng bày được UBND TP và Sở Văn hoá - Thông tin TP Hà Nội hỗ trợ một phần kinh phí.
Lần đầu tiên mới có một triển lãm điêu khắc thu hút nhiều nhà điêu khắc của thủ đô đến thế.
C.Phạm
Bình luận