Phẫu thuật lấy khối u cho bệnh nhân ngụ huyện đảo Trường Sa

01/08/2013 03:36 GMT+7

Chiều 31.7, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy cho biết bác sĩ BV này vừa phẫu thuật bóc tách thành công khối u lớn ở phần ngực cho bệnh nhân Nguyễn Viết Khuê (18 tuổi, ngụ huyện đảo Trường Sa). Khuê vào viện hôm 16.7 với khối u nặng gần 1,5 kg nằm ở trung thất, chèn ép lên tim.

Sau phẫu thuật, bác sĩ xác định đây là u dạng tế bào mầm... Bệnh nhân Khuê là con trai ông Nguyễn Viết Thuân (Chủ tịch UBND huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa). Vợ ông Thuân thì đang điều trị bệnh tại BV Ung bướu TP. Trước đó, ngày 28.7, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến BV Chợ Rẫy thăm, tặng quà và số tiền 50 triệu đồng do tập thể Bộ đóng góp để hỗ trợ gia đình ông Thuân.

* Trong hai ngày 30 - 31.7, bác sĩ McKay McKinnon (người Mỹ) phối hợp cùng các bác sĩ của BV FV (TP.HCM) phẫu thuật cắt bỏ khối u lớn chiếm gần hết vùng mặt của 2 bệnh nhân: Nguyễn Hoàng Thiên n (18 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) bị khối u vùng mặt bên phải lúc 7 tháng tuổi; Lê Hoàng Em (31 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) bị khối u mạch máu chiếm hết phần mặt bên trái. Năm ngoái, tại BV FV, bác sĩ McKinnon đã mổ lấy khối u nặng gần 90 kg cho bệnh nhân Duy Hải ở TP.Đà Lạt.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.