Tinh hoa cổ vật Phật giáo

17/08/2013 03:20 GMT+7

Ngày 16.8, Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Đà Nẵng tổ chức Triển lãm Tinh hoa cổ vật Phật giáo.

Ngày 16.8, Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Đà Nẵng tổ chức Triển lãm Tinh hoa cổ vật Phật giáo.

Triển lãm trưng bày và giới thiệu gần 100 hiện vật cổ có niên đại từ thế kỷ thứ 7 đến đầu thế kỷ 20. Những hiện vật này vốn được lưu giữ ở hàng chục ngôi cổ tự trên địa bàn TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Tinh hoa cổ vật Phật giáo 
Khách tham quan khu vực trưng bày cổ vật Phật giáo - Ảnh: An Dy

Tại triển lãm, từng pho tượng, bức tranh, mộc bản kinh, chú được trưng bày đều là những tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ và có giá trị rất lớn về văn hóa, lịch sử. Nằm ở trung tâm không gian trưng bày là tượng Quan m Thiên Thủ Thiên Nhãn chất liệu gỗ từ thế kỷ 16 - 17 được giữ gìn gần như nguyên vẹn; bộ tượng Thập bát La hán bằng đá Non Nước cổ từ giữa thế kỷ 19, được chế tác bởi những thủy tổ của nghề đá Non Nước, hay bức tượng Phật Bà Quan m mang dáng dấp thánh mẫu của xứ Đàng Trong, có niên đại từ giữa thế kỷ 18…

Đặc biệt, có nhiều hiện vật cổ lần đầu tiên được trưng bày để công chúng thưởng lãm như Trái tim lửa (đầu thế kỷ 19) ở chùa Tam Thai (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) do đích thân vua Minh Mạng ngự ban khi ngôi chùa được tu bổ vào năm 1825. Trên bảo vật còn được dập nổi chính thủ bút của vua với nội dung thể hiện sự tán thán, kính ngưỡng công lực vô biên của Pháp Phật hóa độ chúng sanh. Mặt sau của bảo vật có khắc dòng lạc khoản: Minh Mạng lục niên cát nhật tạo (tức làm năm Minh Mạng thứ 6, vào một ngày tốt).

Bức tượng Quan m Tứ Thủ bằng đồng (thế kỷ 7 - 8) vốn được lưu giữ tại chùa Quán Thế m (TP.Đà Nẵng) cũng lần đầu tiên ra mắt công chúng. Tổ đình Phước Lâm (Hội An, Quảng Nam) gửi đến triển lãm bộ sưu tập hàng chục mộc bản kinh, chú, kệ và tranh thờ vốn được gìn giữ tại đây hàng trăm năm qua.

An Dy

>> Triển lãm ‘Tinh hoa cổ vật Phật giáo’

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.