Sáng kiến sạc điện thoại... mùa lũ

11/10/2009 14:29 GMT+7

Không cần điện quốc gia, không cần đến cục sạc mà pin điện thoại vẫn no điện chỉ sau 15 phút. Sản phẩm sạc điện thoại tự chế được chàng kế toán trưởng xã Đăk Na Phạm Ngọc Quý (huyện Tu Mơ Rông, Kontum) trình diễn đầy lạ lẫm và độc đáo.

Quý cho biết anh học lỏm được cách làm sản phẩm đầy sáng tạo này từ các anh bộ đội đang giúp đỡ người dân trong những ngày bão lũ vừa qua.

“Chỉ cần bốn viên pin khô loại dùng cho đèn pin (Con Ó, Con Thỏ...) ghép lại với nhau và hai sợi dây điện nối ở hai cực âm dương của pin khô với hai cực của pin điện thoại, sau 15 phút thỏi pin điện thoại sẽ được nạp no điện. Sản phẩm này rất đơn giản, dễ làm và có thể giúp chủ nhân sạc điện thoại mà không cần đến nguồn điện, hết sức tiện dụng khi đi công tác vùng xa, những nơi không có nguồn điện”.

Anh Quý cho biết do bão lũ nên tại Đăk Na mất điện gần 10 ngày nay nhưng điện thoại cán bộ, chiến sĩ vẫn luôn “xông xênh” điện để liên lạc, nghe nhạc nhờ cục sạc tự chế độc đáo này.

Theo Thái Bá Dũng / Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.