Tỷ lệ ủng hộ Medvedev và Putin giảm

08/11/2011 08:29 GMT+7

(TNO) Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Nga Vladimir Putin giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một thập niên, và tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền của ông cũng giảm nghiêm trọng, theo kết quả cuộc thăm dò dư luận được công bố hôm 7.11.

>> Đoạn đầu không hay bằng đoạn kết
>> Nga kỷ niệm 70 năm cuộc diễu binh chống phát xít

Theo hãng tin Reuters, kết quả cuộc thăm dò do Trung tâm Levada (một tổ chức nghiên cứu xã hội, thăm dò dư luận của Nga) thực hiện cho thấy, đảng cầm quyền Nước Nga thống nhất (UR) có thể không duy trì được thế đa số (chiếm 2/3 số ghế) trong Duma quốc gia (Hạ viện) sau cuộc bầu cử ngày 4.12.

Cuộc bầu cử Duma quốc gia sẽ được tiến hành theo sau cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 3 tới.

Với 61% những người được hỏi thể hiện sự ủng hộ ông Putin, cuộc thăm dò dư luận trên cho thấy, cựu tổng thống Nga sẽ không gặp rắc rối trong việc thực hiện kế hoạch quay trở lại Điện Kremlin.

Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ trên của ông Putin là ở mức thấp nhất kể từ tháng 8.2000.

Tỷ lệ ủng hộ đảng UR giảm đáng kể, chỉ được 51% so với con số 60% hồi tuần trước.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Medvedev cũng sụt giảm, chỉ còn 57% so với 62% cách đây một tuần.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.