Rau càng cua trộn thịt bò

11/10/2008 19:08 GMT+7

Tỷ lệ khoảng 500g rau càng cua với 300g thịt bò là vừa. Rau càng cua rửa sạch, ngắt từng nhánh nhỏ điểm theo 3, 4 lá. Hành tây 1 củ (100g), lột bỏ vỏ, cắt đầu và đuôi củ hành rồi cắt dọc mỏng theo hình múi cam. Thịt bò cắt mỏng ngang từng miếng, ướp với tỏi, đường, củ hành ta giã nhuyễn và một ít ngũ vị hương khoảng 15 phút.

Thả thịt bò vào chảo dầu nóng, dùng đũa trộn đều, để lửa nhỏ.  Nấu xốt cà chua trong chảo dầu mè (1 muỗng canh) có nhiều cánh tỏi đập dập, một ít bột ngọt và muối, để lửa nhỏ cho sôi. Chờ nước xốt nguội, trút tất cả rau càng cua và củ hành tây vào, trộn chung trong chảo và cho ra đĩa. Múc thịt bò cho lên trên rau càng cua đã trộn, bày biện, cho ra bàn ăn...

Nguyễn Hoàng Thu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.