Bị tàu tông chết ngay sau khi bạn gái mất

15/07/2013 21:04 GMT+7

(TNO) Vào lúc 14 giờ 36 phút ngày 15.7 tại Km 691 + 700 trên đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua địa phận P.An Tây, TP.Huế (Thừa Thiên-Huế), đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến một thanh niên tử vong.

(TNO) Vào lúc 14 giờ 36 phút ngày 15.7 tại Km 691 + 700 trên đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua địa phận P.An Tây, TP.Huế (Thừa Thiên-Huế), đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến một thanh niên tử vong.

Nạn nhân là anh Lê Quốc Sơn Hà (32 tuổi, trú đường Chi Lăng, TP.Huế), là kỹ thuật viên tại khoa Ung bướu, Bệnh viện T.Ư Huế.

Vào thời điểm trên anh Hà điều khiển xe máy BKS 75K8-5206 chạy từ QL1A băng qua đường sắt dân sinh hướng vào xóm Gióng thì bị tàu TN4 chạy hướng Nam - Bắc tông.

Hậu quả, anh Hà tử vong tại chỗ.

Được biết, ngay trước thời điểm anh Hà bị tai nạn chưa đầy một giờ, chị H.Th.H. (20 tuổi, trú ở xã Thủy Thanh, TX.Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế), bạn gái của anh, vừa mất.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Đình Toàn

>> Tai nạn đường sắt, 2 chiến sĩ tử nạn
>> Hai vụ tai nạn đường sắt, 1 người chết
>> Tai nạn đường sắt, 2 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.