Xây dựng đoạn đường sắt trên cao Bình Triệu - Hòa Hưng

24/11/2010 23:10 GMT+7

UBND TP.HCM vừa đề nghị Bộ GTVT ưu tiên chỉ đạo triển khai xây dựng đoạn đường sắt trên cao Bình Triệu - Hòa Hưng vượt sông Sài Gòn nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện thủy tại khu vực thượng và hạ lưu cầu đường sắt Bình Lợi (là tuyến đường sắt Bắc - Nam, kết nối vào ga Sài Gòn).

Tuyến đường thủy nội địa sông Sài Gòn là tuyến huyết mạch nối qua địa bàn các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương và TP.HCM, có mật độ lưu thông rất lớn và phương tiện thủy tải trọng cao. Trên tuyến này có cầu đường sắt Bình Lợi được xây dựng từ thời Pháp với tĩnh không thông thuyền rất thấp (1,8m), trong thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ phương tiện thủy ùn tắc tại khu vực thượng và hạ lưu.

Minh Nam - Đình Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.