Tông thẳng xe vào cảnh sát

08/03/2012 16:27 GMT+7

(TNO) Chiều 8.3, Công an TP.Hà Nội cho biết, hiện đã chỉ đạo Công an Q.Thanh Xuân, khẩn trương điều tra, lập hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng Vũ Lê Hoàng (SN 1983, ở ngõ Tứ Mạc, P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) về hành vi chống người thi hành công vụ.

(TNO) Chiều 8.3, Công an TP.Hà Nội cho biết, hiện đã chỉ đạo Công an Q.Thanh Xuân, khẩn trương điều tra, lập hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng Vũ Lê Hoàng (SN 1983, ở ngõ Tứ Mạc, P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 7.3, tổ công tác Y1 do trung tá Nguyễn Đức Chung, Đội phó Đội CSGT số 1 làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ tại chốt giao thông Giải Phóng - Trường Chinh (Hà Nội), phát hiện Vũ Lê Hoàng điều khiển xe máy BKS 30M4-5896 tham gia lưu thông theo hướng Trường Chinh - Giải Phóng vi phạm luật giao thông nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên đối tượng Hoàng đã tỏ ra coi thường pháp luật, vít mạnh tay ga, lạng lách và lao thẳng xe về phía trước. Trong lúc bỏ chạy, xe của Hoàng đã tông thẳng vào người trung tá Chung.

Bị cú đâm chính diện, trung tá Chung ngã và đập mặt xuống đường, bất tỉnh.

Sau khi sơ cứu, trung tá Chung được đưa tới điều trị tại Bệnh viện 19.8.


Đối tượng Vũ Lê Hoàng bị khống chế - Ảnh : Hà An


Chiếc xe của Hoàng - Ảnh: Hà An

Tới chiều 8.3, thông tin từ Bệnh viện 19.8 cho biết, hiện bệnh nhân Chung đã qua cơn nguy kịch. Vết chấn thương ở hông cơ bản không vấn đề gì, chỉ bị đau phần mềm. Ở khu vực vùng mặt qua siêu âm, chụp cắt lớp chưa thấy biểu hiện chấn thương. Tuy nhiên, bệnh nhân Chung vẫn phải điều trị và theo dõi thường xuyên bởi rất có thể xảy ra di chứng dẫn đến chấn thương sọ não.


Trung tá Chung tại bệnh viện 19.8 - Ảnh: Hà An

Khi bị đưa về Công an P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Vũ Lê Hoàng khai nhận đang công tác tại Bộ Ngoại giao.

Trao đổi với chúng tôi phía Công an P.Phương Liệt cũng xác nhận Hoàng đang là nhân viên thuộc Bộ Ngoại giao, nhưng không tiết lộ làm ở phòng, ban nào.

Cũng trong sáng 8.3, thiếu tướng Trần Thùy, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội đã tới Bệnh viện 19.8 thăm hỏi sức khỏe và tặng quà cho trung tá Nguyễn Đức Chung. Thiếu tướng Trần Thùy cho biết, trong suốt hơn 6 tháng triển khai kế hoạch 141, 5 tổ công tác này đã bị nhiều đối tượng vi phạm chống đối. Trường hợp của trung tá Nguyễn Đức Chung là trường hợp bị chống đối quyết liệt và gây thương tích nặng nhất.

Theo thông tin mà chúng tôi có được, hiện Công an Q.Thanh Xuân đang tạm giữ Vũ Lê Hoàng để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.