Hải quân Nga nhận tàu ngầm tấn công hạt nhân tối tân nhất

18/06/2014 16:37 GMT+7

(TNO) Hải quân Nga chính thức tiếp nhận K-560 Severodvinsk, tàu ngầm hạt nhân tân tiến nhất do nước này sản xuất.

K-560 Severodvinsk là tàu ngầm lớp Yasen được Nga bắt đầu phát triển hồi năm 1993, nhưng do giới hạn về ngân sách quốc phòng nên dự án phát triển tàu ngầm này bị trì hoãn, theo đài Russia Today (Nga) ngày 18.6.

Tàu ngầm này được hạ thủy vào năm 2010 và thử nghiệm trên biển vào năm 2011. Lễ thượng cờ tàu ngầm K-560 Severodvinsk được tổ chức vào ngày 17.6, tại thành phố Severodvinsk, Nga.

Ngoài ngư lôi 533mm, tàu K-560 Severodvinsk có thể bắn tên lửa hành trình từ 8 bệ phóng tên lửa thẳng của nó, có khả năng mang theo các tên lửa siêu thanh chống hạm Onyx và Kalibr, cùng tên lửa dẫn đường tấn công các mục tiêu trên đất liền.

K-560 Severodvinsk có độ dài 120m, có độ choán nước 13.800 tấn và có thể di chuyển với vận tốc 56km/giờ khi lặn sâu, chở được thủy thủ đoàn 90 người.

Nga đang đóng 2 tàu ngầm lớp Yasen và sắp hạ thủy một chiếc vào tháng tới. “Chúng tôi sẽ đóng nhiều tàu ngầm mà mình cần để bảo vệ đất nước”, Đô đốc Hải quân Nga Victor Chirkov cho biết.

Tàu ngầm lớp Yasen được dùng để thay thế những tàu ngầm cũ của Nga như các tàu ngầm lớp Akula. Sức mạnh lớp tàu ngầm này tương đương với các tàu ngầm hạt nhân lớp Seawolf và Virginia của Mỹ, theo Russia Today.

Phúc Duy

>> Trung Quốc thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới trên biển Đông
>> Hé lộ mô hình tàu ngầm ‘khủng’ của Trung Quốc
>> Nhật, Úc sẽ bàn thỏa thuận hợp tác tàu ngầm
>> Nhật, Úc sắp đàm phán về thương vụ tàu ngầm khổng lồ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.