Trao trả thủy thủ Trung Quốc bị nạn trên biển

17/11/2006 18:50 GMT+7

Ngày 17/11, đại diện Lãnh sự quán nước CHND Trung Hoa tại TP.HCM đã phối hợp với tỉnh Bến Tre và Bộ đội biên phòng tỉnh hoàn tất thủ tục và tiếp nhận công dân Lưu Quân Ba để đưa về nước đoàn tụ gia đình.

Vào khoảng 11 giờ ngày 29/10, trong lúc đang điều khiển tàu mang biển kiểm soát BT 2369- TS để đánh bắt cá ở ngoài khơi biển Đông ở vào khoảng 9 độ vĩ Bắc- 106 độ kinh Đông, anh Hồ Văn Thạnh thuyền trưởng, trú ở ấp An Thạnh, xã An Thủy, huyện Ba Tri (Bến Tre ) phát hiện có một người đang trôi nổi trên mặt biển và kêu cứu. Anh Thạnh lập tức cho phương tiện đến nơi người đang bị nạn và tổ chức cứu vớt nạn nhân. Sau đó, anh Thạnh và 9 thuyền viên đã chăm sóc nạn nhân. Khi biết rõ nạn nhân là người nước ngoài, anh Thạnh đưa ngay nạn nhân vào đất liền và bàn giao cho Đồn Biên phòng 598 ở Ba Tri.

Theo giấy tờ tùy thân ghi, nạn nhân có tên là Lưu Quân Ba, 26 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, nơi đăng ký hộ khẩu: thôn Đại Oa, xã Huỳnh Long, huyện Thẩm Trí, thành phố Châu Sơn, tỉnh Triết Giang (Trung Quốc), là thợ máy trên tàu chở hàng "JINDA 27" đang trên hải trình chở hàng từ Giang Tô (Trung Quốc). Vào khoảng 13 giờ ngày 28/10/2006, do bất cẩn nên Lưu Quân Ba đã bị rơi xuống biển và lênh đênh giữa biển khơi suốt hơn 22 giờ và may mắn được tàu 2369- TS cứu sống.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.