Mua dâm thành hiếp dâm

25/12/2009 23:44 GMT+7

Hôm qua 25.12, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Vũ Huy Hoàng (31 tuổi, ngụ Q.8) 13 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”. Sau một chầu nhậu, nhóm của Hoàng góp tiền, tìm gái mại dâm mua vui.

Rạng sáng 25.11.2006, một thành viên đến khu vực trước Bưu điện Q.5 thỏa thuận giá 3 người mua dâm qua đêm là 200.000 đồng và đưa M.T.T.L (lúc đó 14 tuổi) về một bãi đất trống thuộc P.7, Q.8 để "mây mưa". Do khi đến nơi L. thấy 5 người chứ không phải 3 người như đã thỏa thuận nên không đồng ý và yêu cầu đưa về chỗ cũ, nhưng không được chấp thuận. Lợi dụng sơ hở, L. bỏ chạy nhưng bị cả bọn đuổi theo bắt lại, đe dọa và cưỡng hiếp. Sau đó, thấy lực lượng chức năng đi tuần ngang qua, L. kêu cứu, bỏ chạy. Đồng bọn của Hoàng đã bị bắt, xử lý từ năm 2008. Riêng Hoàng bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM truy nã, đến ngày 3.3.2009 bị bắt.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.