Phá một trường gà lớn ở Bình Thuận

22/10/2006 15:49 GMT+7

Khoảng 9 giờ sáng ngày 21/10/2006, Công an TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã bất ngờ bao vây hộ gia đình ông Cao Hòa Đức, sinh năm 1954, thường trú khu phố 3, phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết, bắt giữ một nhóm đối tượng đang cá độ bằng hình thức đá gà.

Công an đã tạm giữ 51 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cá độ nói trên. Đồng thời, tại hiện trường, Công an TP Phan Thiết đã thu giữ 35 xe máy các lọai, 14 điện thọai di động, 4 đồng hồ đeo tay, 26.912.200 đồng, 3 USD, 42 tờ phơi ghi cá độ và 6 con gà đá.

Theo người dân ở đây cho biết, trường gà này họat động trong thời gian rất dài. Người tham gia cá độ chủ yếu là dân lao động biển, thỉnh thoảng có xuất hiện một vài “đại gia” đến cá độ. Công an TP Phan Thiết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nhà đối với ông Cao Hòa Đức để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tổ chức đá gà cá độ.

Đây là trường đá gà cá độ có quy mô lớn nhất từ trườc đến nay tại Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.