Châu Âu: 800 chuyến bay bị hủy vì tuyết

18/12/2010 16:38 GMT+7

(TNO) Tuyết rơi nặng hạt đã làm tê liệt hệ thống giao thông hàng không ở nhiều nơi tại châu u vào hôm 17.12, buộc hơn 800 chuyến bay phải bị hủy.

Đức được xem là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cơn hoành hành của đợt tuyết rơi này, với hơn 600 chuyến bay bị hủy.

Tại nước này, nhiều trường học buộc phải đóng cửa, các đường cao tốc ùn tắc xe cộ sau khi nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến ít nhất 3 người chết và hàng chục người khác bị thương, theo hãng tin AP.

Tuyết cũng gây cản trở các chuyến bay ở Hà Lan. Tại sân bay Schiphol ở Amsterdam, hơn 100 chuyến bay bị hủy cùng nhiều chuyến khác bị hoãn khi ngày Giáng sinh đang đến gần.

Các hành khách bị hủy chuyến bay chuyển sang đi tàu và xe buýt cũng không khá hơn khi giao thông đường bộ cũng “ì ạch” do tuyết.

Tình hình tại Thụy Sĩ không sáng sủa gì mấy khi khoảng 100 chuyến bay bị hủy vì tuyết.

Cơn bão tuyết cùng với tiết trời lạnh giá gây khó khăn cho hệ thống giao thông khắp nước Anh, khi có nhiều chuyến tàu bị hủy...

Tại Đan Mạch, tuyết rơi trong nhiều ngày qua cũng khiến nhiều người bị thương khi lưu thông trên đường phố.

Dưới đây là một số hình ảnh liên quan tới cơn bão tuyết ở châu u:

 
Tuyết rơi dày đặc ở Berlin, Đức - Ảnh: AFP


Nhiều đoàn tàu ngưng hoạt động do tuyết. Cảnh đìu hiu tại một nhà ga ở Tonbridge, Anh - Ảnh: AFP


Các tài xế Pháp tích cực dọn tuyết để xe lưu thông - Ảnh: AFP


Tuyết phủ trắng xóa tại Paris - Ảnh: AFP


Nhiều con chim sắt phải nằm đất vì tuyết. Ảnh chụp tại sân bay quốc tế Vienna, Áo - Ảnh: AFP

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.