Cách chức Giám đốc BQL dự án đầu tư và phát triển huyện Phú Quốc

06/10/2005 00:10 GMT+7

Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) Nguyễn Thanh Sơn vừa ký quyết định kỷ luật cách chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và phát triển huyện Phú Quốc đối với ông Lê Văn Dũng.

Theo quyết định trên, sai phạm chính của ông Dũng là: "Buông lỏng kiểm tra, giám sát công trình dẫn đến công trình chất lượng kém, gây thiệt hại ngân sách số tiền lớn; tham mưu chưa kịp thời cho UBND huyện trong việc giải tỏa đền bù, một số trường hợp cấp đất không đúng đối tượng và để xảy ra tiêu cực; bản thân chưa tiêu biểu, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai...".

Nguồn tin riêng của Thanh Niên cho biết: ông Lê Văn Dũng là một trong những người thân cận nhất của ông Đỗ Tố, nguyên Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (đã bị xử phạt 11 năm tù), có những biểu hiện sai phạm cụ thể như: rút ruột một số công trình đường giao thông nội ô tại khu phố 4 và khu phố 5, thị trấn Dương Đông, trụ sở Ban Dân vận, Huyện đoàn... Các công trình vừa nêu đều kém chất lượng, mới đưa vào hoạt động đã hư hỏng nghiêm trọng. Ông Dũng còn kê khống khối lượng "cát vàng Tân Châu" trong san lấp mặt bằng khu tái định cư khu phố 5 (trong khi chỉ sử dụng vật liệu san lấp là đất, cát núi tại chỗ) đồng thời tự ý chia nhau cả ngàn mét vuông mặt bằng tại khu tái định cư này, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hàng tỉ đồng...

Tấn Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.