Kiều bào sẽ có một cái Tết ấm cúng nhất tại quê nhà

09/12/2004 15:06 GMT+7

Sẽ có một tấm băng-rôn "Mừng bà con kiều bào về quê ăn Tết" tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đội ngũ thanh niên tình nguyện cũng có mặt ở sân bay để hướng dẫn kiều bào về đón Tết. Đặc biệt, nơi họp mặt tất niên cho bà con kiều bào sẽ được tổ chức ở địa điểm diễn ra sự kiện lịch sử cách đây 30 năm: Dinh Thống Nhất.

Chiều 3/12, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài (UBVNVNONN) TP.HCM đã gặp mặt báo chí thông báo về công tác chuẩn bị tiếp đón bà con kiều bào về quê ăn Tết. Ông Nguyễn Chơn Trung, Chủ nhiệm UBVNVNONN TP.HCM cho biết, năm 2005 là năm kỷ niệm tròn 30 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nên cuộc họp mặt kiều bào mừng Xuân Ất Dậu sẽ diễn ra quy mô lớn hơn mọi năm, đối tượng tham dự cũng rộng rãi hơn. Các chương trình đang được xây dựng cho cuộc họp mặt tất niên sẽ thể hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc được nêu trong Nghị quyết 36/NQ-TW (ngày 26/3/2004) của Bộ Chính trị về công tác đối với người VN ở nước ngoài. Khẩu hiệu được chọn là: "Mừng bà con kiều bào về quê ăn Tết" sẽ có mặt ở Dinh Thống Nhất, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo ông Nguyễn Chơn Trung, nhiều chương trình hấp dẫn, sinh động sẽ tạo không khí thật đầm ấm cho bà con kiều bào cảm thấy đón Tết như đang ở nhà. Ví dụ: Chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư đối với Việt kiều; chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật; chương trình giao lưu với các thanh, thiếu niên Việt kiều do Thành Đoàn tổ chức, Thành Đoàn cũng sẽ tổ chức đội thanh niên tình nguyện ra tận sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để phát các tờ chương trình hoạt động mừng Xuân Ất Dậu 2005, các điểm du lịch tham quan... cho kiều bào. Buổi họp mặt chính sẽ diễn ra tối 30/1/2005 (tức 21 tháng chạp), và cuộc giao lưu hội thảo xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư diễn ra vào ngày 31/1/2005.

Tết năm nay dự báo kiều bào về nước đón Tết rất đông. UBVNVNONN TP.HCM cho biết, theo các thông tin có được, trước Tết khoảng 1 tuần hàng chục chuyến bay về nước đã đăng ký đầy ắp kiều bào, chưa kể rất nhiều kiều bào đã không mua được vé máy bay về nước vào dịp Tết. Tết 2004 đã có gần 200.000 kiều bào về nước đón Tết, năm nay con số chắc chắn sẽ trên 200.000 người.

Trần Hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.