Phe cải cách Iran giành lại ảnh hưởng

18/12/2006 23:07 GMT+7

Cựu Tổng thống Iran A.Rafsanjani, một giáo sĩ có lập trường ôn hòa, đã dẫn đầu trong cuộc bầu cử hội đồng giáo sĩ ở nước này.

Đây là cơ quan gồm 86 giáo sĩ cấp cao giám sát các hoạt động của lãnh tụ tối cao Iran và chọn người kế nhiệm khi ông này qua đời. Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử hôm 15/12 cho thấy ông Rafsanjani đã giành được hơn 1,5 triệu phiếu, bỏ xa đối thủ sau ông là M.Yazdi, nhân vật được coi là người cố vấn tinh thần cho Tổng thống M.Ahmadinejad. Việc Rafsanjani có được số phiếu cao như vậy vượt quá sự mong đợi của những người ủng hộ ông. Theo BBC, thành công của ông Rafsanjani là nhờ vào tỷ lệ cử tri đi bầu cao và có một liên minh mới giữa ông và những người ở phe cải cách. Chiến thắng của ông Rafsanjani được coi là một thất bại chính trị đối với Tổng thống Ahmadinejad, người đã đánh bại ông Rafsanjani trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm ngoái. Các đối thủ của Tổng thống Ahmadinejad cũng đang dẫn đầu trong các cuộc bầu cử hội đồng địa phương. Tuy nhiên, kết quả ban đầu cho thấy không một đảng nào có thể giành thắng lợi hoàn toàn trong các cuộc bầu cử này. (AP, BBC)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.