Những nguy cơ ở thai phụ huyết áp cao

24/04/2014 03:00 GMT+7

Thai phụ bị cao huyết áp mạn tính dễ có nguy cơ sinh sớm, thai nhi bị nhẹ cân hoặc tử vong.

 
Ảnh: Shutterstock

Đây là kết luận của các nhà khoa học thuộc Đại học King, London (Anh) sau khi hồi cứu 55 cuộc nghiên cứu được tiến hành ở 25 quốc gia, theo hãng tin ANI.

Các chuyên gia xem các kết quả sau: sinh sớm (sinh trước tuần thai 37); trẻ sơ sinh nhẹ cân (dưới 2,5 kg); thai nhi phải được chăm sóc đặc biệt... Kết quả cho thấy nguy cơ bị tiền sản giật ở phụ nữ bị cao huyết áp mạn tính bình quân là cao hơn gần gấp 8 lần so với phụ nữ không bị cao huyết áp.

Nguy cơ con cái của các bà mẹ bị cao huyết áp mạn tính gặp các tình huống xấu cũng cao hơn ít nhất gấp 2 lần so với bình thường.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.