Mật ong giúp trị ho đêm ở trẻ em

06/12/2007 20:01 GMT+7

Một muỗng mật ong nhỏ trước khi đi ngủ sẽ giúp làm dịu các cơn ho đêm của trẻ, từ đó giúp trẻ có được giấc ngủ ngon. Các nhà khoa học thuộc Đại học bang Pennsylvania (Mỹ) đã rút ra kết luận kể trên sau khi thử nghiệm trên 105 đứa trẻ. Theo Hãng tin Reuters, kết quả cho thấy ở những trẻ được uống mật ong trước giờ ngủ, các cơn ho đêm đã giảm đáng kể và trẻ ngủ ngon, sâu hơn. Tuy nhiên, một số bác sĩ khoa nhi khuyên các bậc cha mẹ không nên cho trẻ dưới 1 tuổi uống mật ong vì trẻ có thể bị ngộ độc mặc dù những trường hợp này khá hiếm.

Làm gì để cải thiện trí não?

Hãy quên trò chơi ô chữ đi. Nếu bạn muốn cải thiện trí não, hãy ăn sô-cô-la, thưởng thức món thịt nguội và một việc không kém quan trọng là... quan hệ tình dục. Theo Báo Daily Mail, một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã thực hiện một cuộc nghiên cứu về vấn đề trên. Kết quả cho thấy ăn sô-cô-la đen và nhiều thịt nguội vào buổi điểm tâm đã giúp tăng cường chất xám. Riêng chuyện chăn gối cũng sẽ giúp bạn minh mẫn ở tuổi về già. Cũng theo cuộc nghiên cứu trên, những ai muốn tăng cường trí não nên tránh hút cần sa, xem những vở kịch ướt át và đi chơi với những người hay than vãn. Thay vào đó, những việc làm như ôm ấp, vỗ về em bé, đọc lớn tiếng và học các văn bằng về kinh doanh có thể giúp trí óc bạn luôn ở trạng thái tốt nhất. 

C.Yên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.