Những tấm lòng vàng

02/10/2005 22:29 GMT+7

Danh sách bạn đọc đóng góp cứu trợ đồng bào nạn nhân cơn bão số 7 (tiếp theo) l Tính đến 12 giờ ngày 2.10.2005, bạn đọc đã đóng góp hơn 220 triệu đồng, 1,3 tấn gạo, 127 thùng mì gói...

Ông Lê Vương Kiệt - Doanh nghiệp Asia Lê Vương (Stuttgart - CHLB Đức): 1.000 euro; bác sĩ Phạm Chi Lăng: 100.000đ; anh Nguyễn Phan Thanh Tú (Q.1, TP.HCM): 200.000đ; chú Tùng (Q.1, TP.HCM): 100.000đ; cô Vân Khanh (317 lô 6 cư xá Thanh Đa, P.27, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 5 thùng mì gói; ba chị em V.Anh, D.Huy, H.Ngọc - tiệm may Ngọc Anh (Q.1, TP.HCM):  150.000đ; bạn đọc Thu Đông (Q.1, TP.HCM): 100.000đ; bà Vũ Thị Kim Chi - Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM): 1.000.000đ; anh Trí Vinh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 500.000đ; bạn đọc Mao Phước Tuệ (H.Bình Chánh, TP.HCM): 100.000đ; luật sư Lê Quang Minh (90 Ngô Quyền, Q.5, TP.HCM): 500.000đ; bà Diên Đắc (95 Nguyễn Chí Thanh, Q.5, TP.HCM): 300.000đ; anh Nguyễn Trường Sơn (11/18A Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000đ; thầy Vũ (Q.Tân Bình, TP.HCM): 1.000.000đ; bà Trần Thị Diễm Dương (khu phố Mỹ Hào, Q.7, TP.HCM): 200.000đ; bà Huỳnh Thị Trằm, 72 tuổi - pháp danh Ngọc Chơn: 100.000đ; ông Bình (Q.3, TP.HCM): 500 kg gạo và túi đồ cũ; cô Nguyễn Thanh Hà (Q.2, TP.HCM): 400.000đ; bé Danh Như (Q.6, TP.HCM): 100.000đ; anh Mỹ (Q.11, TP.HCM): 200.000đ; anh Phạm Văn Nê (133/0/163 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM): 20 thùng mì gói; tập thể nhân viên Dìn Ký (Q.1, TP.HCM): 800.000đ; cháu Phan Trần Thiên Kim - học sinh lớp 1 Trường Quy Đức (H.Bình Chánh, TP.HCM): 50.000đ và 2 túi quần áo cũ; Văn phòng KTB.B58 (Q.1, TP.HCM): 100 kg gạo và 2 bao quần áo cũ; bà Phùng Thị Lệ (Việt kiều Canada): 1.473.000đ; cửa hàng sắt Sơn Linh (224/1 QL13, Q.Thủ Đức, TP.HCM): 200 kg gạo; bé Thy và Tường (Q.10, TP.HCM): 132.000đ; bà Huỳnh Thị Chính (Hóa An, Đồng Nai): 1.000.000đ (còn tiếp).

Ban CTBĐ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.