Nhà trẻ mồ côi ở Myanmar bị đánh bom

14/11/2011 18:58 GMT+7

(TNO) Ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ đánh bom một nhà trẻ mồ côi ở Myanmar.

(TNO) Ít nhất 10 người chết và 27 người khác đã bị thương từ một vụ nổ bom ở thủ phủ bang Kachin nằm sát biên giới Trung Quốc, theo các nguồn tin địa phương.

Vụ nổ xảy ra vào tối khuya hôm chủ nhật, 13.11, tại thành phố Myitkyinar và làm cháy ba ngôi nhà.

Những người chết bao gồm chín sinh viên mồi côi và một đứa bé, hãng Reuters dẫn lời các cư dân địa phương cho hay. “Một buổi học nhóm được tổ chức vào thời điểm xảy ra nổ bom và đó là lý do tại sao con số thương vong cao”, một cư dân giấu tên nói với Reuters.

Hiện không rõ lý do nhà trẻ mồ côi là mục tiêu tấn công hoặc ai là thủ phạm của vụ đánh bom.

Báo chí Myanmar hôm 14.11 không tường thuật về vụ việc song nói một quả bom đã phát nổ và một quả khác bị tháo ngòi ở Myitkyinar vào thứ bảy và không có thương vong.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.