Nốt nhạc xanh giữa lòng Huế

02/11/2004 08:40 GMT+7

Lạc Tịnh Viên là một khu vườn Huế xanh ngăn ngắt, từng níu chân bao du khách tình cờ ghé thăm cố đô mộng mơ.

Nếu nói rằng đặc điểm kiến trúc của nhà vườn Huế đều có một bức bình phong cây hay hòn non bộ đặt trước cửa, tràn đầy hương thơm trong vườn, thì Lạc Tịnh Viên là ngôi nhà vườn Huế điển hình nhất.

Đường vào nhà trồng hoa dâm bụt xen lẫn hồng, nguyệt quế, mai tứ quý đối xứng nhau. Bạn sẽ có cảm giác đang dạo trong vườn thơ:

Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền...

Trong vườn có 4 khu nhà xây kề nhau: Nhà Nhân Hậu là nơi tiếp khách; Nhà trung tâm Hy Trần Trai với 59 cột bằng gỗ lim, lợp ngói liệt, rui xà chạm trổ; Nhà Vấn Trai là nơi chủ nhân làm việc, nghỉ ngơi; Nhà Di Tâm Thích Thế Đường là nơi sinh hoạt và học hành của con cháu.

Cả 4 ngôi nhà đều mang dáng dấp cổ kính, tạo cho bạn ấn tượng về con người và lối sống Huế: đôn hậu và thủy chung.

(Theo TT&GĐ)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.