Khởi động hành trình đạp xe xuyên miền Tây Nam bộ trong 37 ngày

11/07/2013 20:34 GMT+7

(TNO) Hơn 200 tình nguyên viên là sinh viên các trường trong cả nước sẽ tham gia vào Hành trình đạp xe xuyên miền Tây 2013 đi qua 10 tỉnh thành miền Tây Nam bộ trong 37 ngày.

(TNO) Hơn 200 tình nguyên viên là sinh viên các trường trong cả nước sẽ tham gia vào Hành trình đạp xe xuyên miền Tây 2013 đi qua 10 tỉnh thành miền Tây Nam bộ trong 37 ngày.

>> Đạp xe xuyên Việt “Vì biển đảo quê hương”
>> Ông Tổng lãnh sự Mỹ đạp xe mobylette... kêu gọi từ thiện
>> Đạp xe ủng hộ chương trình đào tạo điều dưỡng nhi
>> Hoa hậu Ngọc Hân đạp xe vì môi trường
>> Đạp xe ủng hộ “học thật”

Sau thành công của chương trình Hành trình đạp xe xuyên miền Tây 2012 với chủ đề Hành trình trên đất phù sa, Công ty First News-Trí Việt phối hợp cùng tổ chức Hoạt động Xã hội Tương Lai Xanh tiếp tục phát động Hành trình đạp xe xuyên miền Tây 2013 với chủ đề Ươm mầm ước mơ.

Hành trình kéo dài 37 ngày, xuất phát vào ngày 12.7 tại TP.HCM sau đó lần lượt đi qua 10 tỉnh thành miền Tây Nam bộ gồm: Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang và trở về TP.HCM vào ngày 17.8 với lộ trình dài 1.100 km.


Các tình nguyện viên Việt Nam và nước ngoài cùng các đại sứ trong buổi khởi động chuẩn bị cho Hành trình đạp xe xuyên miền Tây 2013 sáng 11.7- Ảnh: H.S
 

Không đơn thuần là đạp xe xuyên miền Tây, hành trình còn bao gồm nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm cải thiện cuộc sống của người dân miền Tây Nam bộ trên 4 lĩnh vực: giáo dục, y tế, từ thiện, môi trường.

Sẽ có hơn 10.000 trẻ em nghèo (từ 6-13 tuổi), thanh niên và người dân địa phương tại 10 tỉnh đoàn dừng chân nhận được sự hỗ trợ của chương trình.

Cụ thể, đoàn sẽ trao 10 suất học bổng Ươm mầm Ước mơ (trị giá 1.000.000 đồng/suất) cho trẻ em ở mỗi địa phương, trao tặng 7 tủ sách Tia nắng cho 7 trường học khó khăn, 10 tủ sách Hạt giống Tâm hồn cho thư viện các tỉnh, tổ chức 3 buổi khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, 10 chương trình giao lưu với những tấm gương giàu ý chí và nghị lực...

Ngoài ra còn tổ chức thực hiện những công trình thanh niên như: đắp đê, nạo vét kênh mương, làm đường, trồng rừng ngập mặn tại những địa phương đoàn đi qua.

Chương trình có sự tham gia của 200 tình nguyện viên là sinh viên của nhiều trường đại học trong cả nước, các Đại sứ thiện chí như thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, nhà văn Trần Trà My, nhạc sĩ-ca sĩ Sỹ Luân, nghệ sĩ hài Minh Béo, MC Thanh Bạch, nghệ sĩ hài Tiết Cương, MC Quyền Linh...

Ngoài ra, 5 tình nguyện viên đến từ 5 nước khác nhau cũng tham gia vào chương trình này. Một tình nguyện viên đến từ Nhật Bản cho biết: "Em tham gia chương trình không chỉ để có những trải nghiệm thú vị mà còn mong muốn tìm hiểu thêm về con người và đất nước Việt Nam thông qua chuyến hành trình này".

Thiên Hương

>> Đạp xe xuyên Việt “Vì biển đảo quê hương”
>> Ông Tổng lãnh sự Mỹ đạp xe mobylette... kêu gọi từ thiện
>> Đạp xe ủng hộ chương trình đào tạo điều dưỡng nhi
>> Hoa hậu Ngọc Hân đạp xe vì môi trường
>> Đạp xe ủng hộ “học thật”
>> Trần Lập và thí sinh "The Voice" hào hứng đạp xe trao cây xanh
>> Đạp xe trong bồn nước
>> Người biểu tình Trung Quốc đập xe đại sứ Mỹ
>> Người trẻ đạp xe xuyên Việt
>> Đạp xe môi trường hữu nghị Việt - Lào
>> Đạp xe xuyên Việt vì VN
>> Nhóc tì 2 tuổi đạp xe đi thăm bệnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.