Khánh Hòa có 6 chức danh chủ chốt không có phiếu 'tín nhiệm thấp'

12/07/2013 12:40 GMT+7

(TNO) Sáng nay 12.7, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 16 chức danh chủ chốt do HĐND bầu.

(TNO) Sáng nay 12.7, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 16 chức danh chủ chốt do HĐND bầu.

Trong tổng số 52 đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa V, có 44 đại biểu tham gia bỏ phiếu (vắng 8 đại biểu).

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm, ông Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa là người có số phiếu "tín nhiệm cao" nhiều nhất, với 39 phiếu, chiếm tỉ lệ 75%. Ông Lê Thanh Quang có số phiếu "tín nhiệm" là 5 (chiếm tỉ lệ 9,6%) và không có phiếu "tín nhiệm thấp".

Ngoài ông Lê Thanh Quang, còn có 5 người không có phiếu "tín nhiệm thấp" là: ông Nguyễn Chiến Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; ông Mai Hữu Thu - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; ông Lưu Quốc Thanh - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Văn Bình, Ủy viên UBND tỉnh (Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS).

Người nhận được ít phiếu "tín nhiệm cao" nhất là ông Huỳnh Ngọc Bông, Ủy viên UBND, Chánh văn phòng UBND tỉnh, với 17 phiếu "tín nhiệm cao" (32,7%).

Người nhận nhiều phiếu "tín nhiệm thấp" nhất là ông Trần Ngọc Khánh (Ủy viên UBND tỉnh, Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh), với 6 phiếu "tín nhiệm thấp" (11,5%).

Nguyễn Chung

>> Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhận nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất
>> Tín nhiệm thấp thì phải nhìn lại mình
>> Bị tín nhiệm thấp sẽ chủ động xin từ chức
>> Tín nhiệm thấp có thể bị bãi nhiệm ngay cuối kỳ họp đầu tiên lấy phiếu
>> “Tín nhiệm thấp” nên từ chức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.