Lãnh án vì tội giết người

22/11/2005 23:35 GMT+7

TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Kiều Thị Bé Hoa (14 tuổi, ngụ ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu) 5 năm tù giam tại phiên tòa sáng 22/11.

Tháng 5/2005, Hoa và em gái là Kiều Thị Bé Sen (chưa tròn 12 tuổi) nhổ trộm củ mì của chị Võ Thị Dung (ngụ cùng ấp Ninh Phú). Sợ chị Dung nói lại với ba mẹ, hai chị em Hoa đã đuổi đánh làm chị Dung ngã xuống lòng kênh, sau đó tiếp tục dùng cây đánh dẫn đến cái chết của chị Dung. (Phúc Nam)

* Trả thù, vào tù. Trong phiên tòa phúc thẩm 22/11, TAND tỉnh Kiên Giang đã bác đơn kháng cáo và tuyên phạt Nguyễn Xuân Hoàng (23 tuổi) 3 năm tù và Bùi Văn Tuấn (22 tuổi, cùng ngụ ở ấp Đặng Văn Do, xã Thạnh Yên, huyện An Biên, Kiên Giang) 2 năm 6 tháng tù về tội "cố ý gây thương tích". Trước đó, Tuấn và ông Nguyễn Chí Dũng (65 tuổi, cha của Hoàng) vào vườn Quốc gia U Minh Thượng bắt trộm cá nên bị lực lượng kiểm lâm tạm giữ xe. Tức giận, Hoàng cùng Tuấn bàn cách tổ chức đánh lực lượng kiểm lâm để trả thù. Đêm 29/3/2005, cả hai chạy theo xe chở cán bộ kiểm lâm rồi dùng cây sắt đánh vào mặt anh Trần Văn Phẩm gây thương tích 11%. (N.M.H)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.