Xây dựng TP.HCM theo tiêu chí “Thành phố sống tốt”

09/12/2008 23:55 GMT+7

Tại Hội thảo khoa học “Tiêu chí xây dựng TP.HCM xã hội chủ nghĩa, văn minh, hiện đại”, do UBND TP.HCM và Viện Nghiên cứu phát triển thành phố tổ chức hôm qua 9.12, các nhà khoa học, nhà quản lý đều thống nhất mục tiêu:

Xây dựng TP.HCM phát triển giàu mạnh, hiện đại, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần phong phú cho nhân dân; xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp vì sự phát triển bền vững; tăng trưởng kinh tế gắn với công bằng và tiến bộ xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng và sử dụng tốt nguồn nhân lực.

Phấn đấu đến năm 2020 mức GDP đầu người đạt khoảng 7.000 USD. Sau năm 2020, TP.HCM phải là một trong những thành phố hiện đại, phát triển nhanh và năng động nhất khu vực Đông Nam Á và châu Á – Thái Bình Dương.

Để đạt được mục tiêu trên, các đại biểu đề nghị thành phố cần xây dựng lộ trình giải quyết các bức xúc hàng đầu của người dân, như: nhà ở cho người nghèo; ùn tắc giao thông, chống ngập, ô nhiễm môi trường, văn minh đô thị... Nói chung, theo tiến sĩ Trần Du Lịch, muốn xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, cần xây dựng theo tiêu chí “Thành phố sống tốt” về môi trường chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, hạ tầng kỹ thuật...

Còn Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị - Phát triển hạ tầng Nguyễn Đăng Sơn, cho rằng, TP.HCM chỉ được xác định là thành phố phát triển bền vững khi thỏa mãn 4 tiêu chí: quản lý nhà nước tốt, tài chính ngân hàng lành mạnh, cạnh tranh, sống tốt.

Theo đánh giá của Công ty tư vấn Mercer (công ty có uy tín về đánh giá chất lượng cuộc sống của các thành phố trên thế giới), TP.HCM hiện xếp hạng 150/215 thành phố trên thế giới.

Minh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.