Quan sát điểm đổ bộ của Apollo trên mặt trăng

05/11/2011 17:50 GMT+7

Hiện mặt trăng đã bước vào thời điểm tam cá nguyệt đầu tiên. Nếu đang sở hữu ống nhòm hoặc kính thiên văn loại nhỏ, hiện là thời điểm tốt nhất để bạn có thể quan sát cận cảnh mặt trăng.

Thậm chí nếu may mắn bạn có thể chứng kiến một số địa điểm từng là nơi các phi thuyền Apollo đã đổ bộ nhiều năm trước đây, đặc biệt là Apollo 11 và 15. Để nhận biết điểm đổ bộ của phi thuyền Apollo 11, cần để ý quan sát nơi có 3 hố va chạm nhỏ về phía bắc, được đặt tên theo các phi hành gia là Armstrong (đường kính 4,6 km), Aldrin (3,4 km) và Collins (2,4 km).

Còn nơi từng hạ cánh Apollo 15 là một thung lũng nhỏ nằm phía tây đỉnh Hadley. Nếu dùng kính thiên văn loại nhỏ, bạn chỉ có thể quan sát được nơi các phi hành gia từng đặt chân chứ không thấy được những vật thể mà họ đã để lại trên bề mặt chị hằng. Trên thực tế, đến 2 năm trở lại đây NASA mới chụp được những bức ảnh đầu tiên về điểm đổ bộ trên mặt trăng, nhờ phi thuyền Lunar Reconnaissance Orbiter. 

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.