Chứng khoán tăng “hừng hực”

02/10/2007 23:01 GMT+7

* Sự trở lại của các blue-chip Kết thúc phiên giao dịch ngày 2.10, VN-Index vươn lên ngưỡng 1.100 điểm (ở mức 1.099,48 điểm), tiếp tục tăng thêm 15,09 điểm so với phiên trước đó, khối lượng giao dịch tiếp tục ở mức rất cao: 1.800 tỉ đồng. Tại sàn Hà Nội, HASTC-Index cũng tăng 8,54 điểm với khối lượng giao dịch lớn chưa từng có trong lịch sử của sàn này: hơn 774 tỉ đồng.

Những kỷ lục đặc biệt mới đang được thiết lập

Điểm đặc biệt trong hơn 1 tuần gần đây là chỉ số VN-Index tăng liên tục với mức độ rất lớn đi kèm với khối lượng giao dịch cũng ngày càng tăng. Hai phiên giao dịch gần đây nhất (1.10 và 2.10), tổng giá trị giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) đều đạt gần 2.000 tỉ đồng (1.900 tỉ đồng ngày 1.10, và 1.800 tỉ đồng vào 2.10), đây là mức giao dịch cao chưa từng thấy trong lịch sử của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Tại sàn Hà Nội, trong 2 phiên giao dịch gần đây, tổng giá trị giao dịch cũng đạt những con số cao chưa từng có: ngày 1.10 là trên 523,5 tỉ đồng; ngày 2.10 đạt 774 tỉ đồng.

Nếu so với cơn sốt cổ phiếu cực điểm hồi đầu năm thì cơn sốt chứng khoán mới xảy ra trong 1 tuần gần đây còn có điểm đặc biệt hơn. Thời điểm cuối năm là thời điểm mà Chỉ thị 03 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tác động mạnh nhất (ngân hàng tập trung thu hồi nợ vay cầm cố chứng khoán), lẽ ra luồng tiền đổ vào TTCK phải khó khăn hơn và giá khó có khả năng tăng phi mã, nhưng điều ngược lại đang xảy ra. Vào thời điểm hiện tại, VN-Index đã đạt ngưỡng 1.100 điểm và cách ngưỡng đỉnh cao của hồi đầu năm không xa (đỉnh là ngày 12.3.2007 đạt 1.170,67 điểm). Với xu hướng tăng giá phi mã như hơn 1 tuần qua, nhiều khả năng VN-Index sẽ có đỉnh cao mới.

Sẽ tăng đến đâu?

Trong nhiều lý do khiến giá cổ phiếu tăng phi mã, 2 lý do gần đây nhất được nhiều chuyên gia chứng khoán cũng như các nhà đầu tư nhắc tới là chuyến đi Mỹ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (trong đó có sự kiện ký kết hợp tác giữa Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch chứng khoán New York) và bản báo cáo mới nhất của HSBC với nhận định tích cực về triển vọng của TTCK Việt Nam.

Tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia chứng khoán, các yếu tố khiến cho giá cổ phiếu tăng mạnh trong những phiên giao dịch gần đây đều là những yếu tố mang tính tâm lý. Tuy nhiên, khi được hỏi về dự đoán mức đỉnh mới của VN-Index thì không một chuyên gia nào đưa ra dự đoán. Ông Nguyễn Hồng Nam - Phó tổng giám đốc Công ty chứng khoán Sài Gòn nói: "Tôi chỉ có thể nói rằng mối quan tâm của các nhà đầu tư đến TTCK đã tăng lên thể hiện ở khối lượng giao dịch rất lớn trong những phiên gần đây. Còn việc chỉ số VN-Index tăng đến mức nào là đỉnh thì khó ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác".

Dự đoán về sự phát triển của TTCK, Tổng giám đốc một công ty quản lý quỹ lớn ở trong nước nhận xét: "Thị trường đang đi lên mạnh mẽ là tích cực nhưng quan trọng hơn là mối quan tâm của các nhà đầu tư vào TTCK cũng đang tăng rất mạnh thể hiện ở khối lượng giao dịch cực lớn trong hơn 1 tuần gần đây. Nếu nhìn từ nay đến 31.12.2007 thì xu hướng thị trường tăng là chắc chắn và giá trị giao dịch lên tới 1.800 - 1.900 tỉ đồng/phiên giao dịch thể hiện niềm tin rất lớn của nhà đầu tư vào xu hướng của thị trường". Tuy nhiên, ông này cũng cảnh báo: "Nếu thị trường tăng quá nóng trong một thời gian ngắn thì quá trình điều chỉnh sẽ diễn ra nhanh hơn và quá trình tăng của thị trường cũng ngắn hơn".

Sự trở lại của các blue-chip

Tại sàn TP.HCM, trong 2 tuần trở lại đây, các cổ phiếu thuộc loại blue-chip như STB, FPT, SJS... tăng giá liên tục và đều có khối lượng giao dịch rất lớn. Từ 24.9 - 2.10, SJS tăng từ 242.000 đồng/cổ phiếu lên 310.000 đồng/cổ phiếu (tăng 28%); FPT sau nhiều biến động, từ 19.9 - 2.10 giá cũng tăng từ 222.000 đồng/cổ phiếu lên 296.000 đồng/cổ phiếu (tăng 31,53%); STB có lên, có xuống nhưng mức tăng cũng vào khoảng 28% kể từ 12.9 và luôn là cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao nhất thị trường (hầu hết các phiên đều trên 1 triệu cổ phiếu, một số phiên lên tới trên 3 triệu cổ phiếu). Trong số các blue-chip mới chào sân, VIC (cổ phiếu Vincom) cũng xếp vào loại tăng giá phi mã: tăng 37,6% từ 19.9 - 2.10 (từ 125.000 đồng cổ phiếu lên 172.000 đồng/cổ phiếu).

Tại sàn Hà Nội, ACB được coi là một trong những động lực thúc đẩy thị trường này với mức tăng 37,15% từ 12.9 - 2.10 (từ 119.500 đồng/cổ phiếu lên 163.900 đồng/cổ phiếu). SSI cũng mới trở lại "thời vàng son" trong vài phiên gần đây với mức tăng 30% từ 24.9 - 2.10 (từ 172.500 đồng/cổ phiếu lên 225.500 đồng/cổ phiếu). Mới nhập sàn ngày 21.9, PVS (cổ phiếu của Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí) cũng ghi tên mình thành một blue-chip mới tại sàn Hà Nội với mức tăng 30%, giá đóng cửa ngày 2.10 đạt 166.800 đồng/cổ phiếu.

H.Ly

Hoàng Ly

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.