26 bị cáo làm giấy tờ giả, tiêu thụ xe gian lãnh án

03/12/2010 18:30 GMT+7

(TNO) Sau hơn 10 ngày xét xử, chiều nay 3.12, TAND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với 26 bị cáo trong đường dây làm giấy tờ giả, trộm cắp và tiêu thụ xe gian xuyên biên giới.

Theo cáo trạng, từ năm 2005, với vai trò là ông trùm đường dây tiêu thụ xe gian, Lê Văn Nam (sinh năm 1962) và Phạm Tấn Lợi (1960), cùng ngụ tại TP.HCM, "chỉ đạo" đàn em trộm cắp hàng loạt xe mô tô. Sau đó bọn chúng đục lại số sườn số máy, dùng con dấu giả, giả mạo chữ ký của lãnh đạo phòng CSGT, phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội của 22 tỉnh, thành phố (các tỉnh từ Thanh Hóa vào Nam), làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô và CMND để “phù phép” thành xe hợp lệ rồi đem đi bán hoặc đi cầm cố với giá dưới 50% giá trị xe.

Ngoài ra, băng này còn cấu kết với những người khác mua bán biển số, mua xe không rõ nguồn gốc từ tỉnh An Giang, Bình Phước, Tây Ninh, Long An với số lượng hàng ngàn chiếc và đưa sang Campuchia tiêu thụ.

Tính đến lúc bị bắt, Lợi đã làm 657 giấy tờ giả các loại, thu lợi hơn 150 triệu đồng. Đồng bọn của Lợi là Lê Văn Nam móc nối với một kỹ sư Mông Cổ (chưa rõ lai lịch) làm 500 biển số xe giả.

HĐXX đã tuyên phạt Nam 14 năm 9 tháng tù, Lợi 6 năm tù. 24 bị cáo khác bị phạt từ 1 năm 4 tháng đến 5 năm tù.

Bá Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.