Bố tử tù Nguyễn Đức Nghĩa tử nạn

31/10/2010 00:33 GMT+7

Khoảng 12 giờ ngày 30.10, ông Nguyễn Đức Hùng (SN 1954, trú tại Kiến An, Hải Phòng), bố đẻ của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa trong vụ án "xác chết không đầu" cùng vợ là bà Phạm Thị Chuân trên đường đi thăm con trở về, đến địa phận tỉnh Hải Dương thì bị một chiếc xe container đâm vào.

Ngay sau đó, hai ông bà đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Hải Dương, nhưng ông Hùng đã tử vong lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày, còn bà Chuân bị thương nhẹ.

Trước đó, vào hồi tháng 7.2010, Nguyễn Đức Nghĩa đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt án tử hình trong vụ án sát hại bạn gái cũ là Nguyễn Phương Linh tại chung cư G4 (P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội). Đầu tháng 8.2010, Nghĩa có đơn kháng cáo cho rằng không phạm tội giết người man rợ như kết luận của tòa sơ thẩm.

P.H.S  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.