Các cáo buộc nhắm vào nhà cựu độc tài

11/12/2006 23:29 GMT+7

Một cuộc điều tra của Mỹ vào năm 2004 phát hiện tướng Pinochet đã cất giấu 8 triệu USD trong các tài khoản bí mật tại Ngân hàng Riggs. Sau đó, giới chức Chile phát hiện tổng cộng ông này đã có khoảng 27 triệu USD tại các tài khoản bí mật ở nước ngoài.

1. Villa Grimaldi được coi là một trong những nơi giam giữ bí mật lớn nhất dưới thời Pinochet. Hàng ngàn người đã bị tra tấn tại đây từ 1974 - 1977 và nhiều người biến mất. Tướng Pinochet bị cáo buộc có liên quan đến 23 vụ tra tấn tù chính trị và 36 vụ bắt cóc.

2. Lần đầu tiên tòa án bãi bỏ quyền miễn bị truy tố của ông Pinochet và ông này bị buộc tội đã dính líu đến vụ bắt bớ và sát hại ít nhất 119 người trong chiến dịch Colombo vào năm 1975.

3. Tháng 12/2004, tòa án Chile buộc tội Pinochet liên quan đến vụ bắt cóc 9 người và giết chết 1 người trong chiến dịch Condor.

4. Tháng 10/1973, một nhóm quân sự đã tuần tiễu các thành phố Chile, giết chết 97 đối thủ của chính quyền Pinochet. Ông Pinochet đối mặt với tội ra lệnh bắt cóc 18 người và hành hình 57 người khác.

Dưới thời Pinochet, từ 1973 - 1990, khoảng 3.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc thanh trừng chính trị, hàng chục ngàn người bị tra tấn dã man và khoảng 200.000 người phải sống lưu vong.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.