Trong tổng số 2.266 trường hợp vi phạm có 120 trường hợp người điều khiển ô tô vi phạm giao thông các lỗi như đậu xe nơi có biển báo cấm (46 trường hợp), dừng xe trên vạch người đi bộ (12 trường hợp), lưu thông đường cấm (9 trường hợp)… Có đến 2.146 trường hợp xe gắn máy 2 bánh vi phạm giao thông, trong đó nhiều nhất vẫn là các trường hợp vi phạm không chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm (1.217 trường hợp), lưu thông ngược chiều (477 trường hợp), lưu thông không chấp hành biển báo (354 trường hợp)… Có 4 trường hợp vi phạm lỗi nghe điện thoại di động khi đang điều khiển xe gắn máy lưu thông.
|
Thượng tá Vân cũng khẳng định, cho đến thời điểm này chưa áp dụng hình thức phạt bổ sung là giam xe đối với các lỗi vi phạm từ việc ghi hình bằng camera. Lý do, theo thượng tá Vân là đây là hình thức phạt nguội, hành vi vi phạm đã không còn. Đối với trường hợp cho thuê (mượn) xe, thượng tá Vân cho biết, nếu có vi phạm bị ghi hình, chủ xe sẽ là người bị phạt. Trường hợp người thuê (mượn) xe là người nước ngoài có vi phạm, chủ xe còn bị phạt mức từ 100 – 200 ngàn đồng vì giao xe cho người không đủ điều kiện lái xe theo Điều 134 Nghị định 146.
|
Dự kiến trong vài ngày tới, người vi phạm sẽ nhận được thông báo về việc vi phạm.
Tin, ảnh: Ngọc Hậu
Bình luận