Hà Nội: Sắp xét xử vụ trọng án thuê côn đồ giết "tình nhân" ở nhà nghỉ Hương Giang

25/09/2007 14:12 GMT+7

Ngày 25/9, theoTAND thành phố Hà Nội: Tòa án đã hoàn tất việc nghiên cứu, xem xét hồ sơ để đưa ra xét xử vụ trọng án thuê côn đồ giết "tình nhân" ở nhà nghỉ Hương Giang vào ngày 5/10 tới.

Ra trước vành móng ngựa trong vụ án này có 4 bị cáo gồm: Đỗ Đức Khánh (sinh năm 1966, trú tại cụm 4, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) bị truy tố về tội giết người, cướp tài sản; cùng 3 đồng phạm khác là: Hoàng Văn Sinh (tức Sinh Tàu, sinh năm 1959, ở tại tổ 14, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Trần Thị Lĩnh (tức Linh, sinh năm 1983, thường trú tại Hưng Thịnh, Hưng Nguyên, Nghệ An), Trần Thanh Huyền (sinh năm 1976, ở tại ngõ 75 An Xá, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cướp tài sản.

Tháng 12/2006, Hoàng Văn Sinh bàn với Trần Thị Lĩnh lên kế hoạch "mồi chài" những người đàn ông có tuổi, giàu có để tổ chức đánh ghen tống tiền. Chỉ chưa đầy 1 tháng sau, Lĩnh đã làm quen và có quan hệ "trên mức tình cảm" với ông Nguyễn Quý H. (sinh năm 1955, là chuyên viên cao cấp của một cơ quan Nhà nước). Nghĩ là ông H. giàu có, Lĩnh bàn bạc với Huyền, Sinh và Khánh dàn cảnh "đánh ghen" hòng chiếm đoạt tài sản của ông H.

Sáng 1/2/2007, ông H. nhắn tin rủ Lĩnh đến nhà nghỉ Hương Giang (ở tổ 2, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) để "tâm sự". Khoảng 10h cùng ngày, đồng bọn của Lĩnh cũng thuê một phòng ở bên cạnh chờ thời cơ để xông vào tống tiền. Chọn lúc hai người đang "vui vẻ", bất ngờ Khánh xông vào giả là chồng của Lĩnh để ép buộc ông H. phải đưa tiền "bồi thường". Ông H. chống cự không chịu nộp. Trong lúc giằng co, Đỗ Đức Khánh đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến ông H. tử vong.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.