TP Hồ Chí Minh: Cháy lớn ở cơ sở mây, tre, lá Tứ Ngọc

21/02/2004 00:19 GMT+7

Rạng sáng 20/2, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cơ sở chuyên sản xuất các mặt hàng mây, tre, lá Tứ Ngọc (số 26B/1, tổ 1B, đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn). Đám cháy phát ra từ khu vực sản xuất, sau đó nhanh chóng lan sang các nơi khác và bùng cháy dữ dội.

Vào thời điểm xảy ra cháy, cơ sở không hoạt động, một số bảo vệ đang ngủ ở văn phòng phía trước cổng nên không phát hiện cháy và báo cháy kịp thời. Trong vòng 30 phút, đám cháy đã làm sập hoàn toàn phân xưởng. Đám cháy xảy ra lúc hơn 4 giờ nhưng đến 5 giờ, Đội PCCC Q.12 mới nhận được tin báo cháy. Lúc lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt tại hiện trường thì ngọn lửa đã bao trùm cả phân xưởng lớn. Ngọn lửa cháy rất nhanh do ở đây chứa nhiều tre, mây, lá, hóa chất dễ cháy... Đám cháy đã thiêu rụi máy móc, nhiều nguyên vật liệu, diện tích bị cháy hơn 600m2, ước tính thiệt hại hơn 500 triệu đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.