Máy ảnh siêu nhanh

18/12/2011 00:51 GMT+7

Cách đây hơn 70 năm, kỹ sư điện tử Harold Edgerton của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) bắt đầu sử dụng ánh sáng nhấp nháy để tạo ra những bức ảnh ấn tượng: viên đạn đang trên đường lao tới quả táo, vòng hoa tạo ra bởi sữa bắn tung tóe.

Cách đây hơn 70 năm, kỹ sư điện tử Harold Edgerton của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) bắt đầu sử dụng ánh sáng nhấp nháy để tạo ra những bức ảnh ấn tượng: viên đạn đang trên đường lao tới quả táo, vòng hoa tạo ra bởi sữa bắn tung tóe.

Hiện các nhà khoa học thuộc Phòng Thí nghiệm truyền thông của MIT đang sử dụng hệ thống hình ảnh siêu nhanh để bắt được ánh sáng khi chúng di chuyển xuyên qua chất lỏng và vật thể. Điều này có nghĩa là bức ảnh đã được thực hiện trong vòng chưa đến hai phần nghìn tỉ của giây, hay nói cách khác máy ảnh đã thực hiện được điều thần kỳ: chụp với tốc độ 1 nghìn tỉ khung hình/giây.

Với việc chỉnh sửa lại thiết bị trên, các nhà nghiên cứu đã có thể tạo ra các thước phim chuyển động chậm, cho thấy rõ một luồng ánh sáng di chuyển từ đầu này đến đầu kia của chai.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.