Vứt lô thuốc tân dược nhập lậu hàng trăm triệu gần biên giới

07/03/2021 14:48 GMT+7

Lực lượng liên ngành phòng, chống buôn lậu trên tuyến biên giới tỉnh An Giang tại thành phố Châu Đốc cho biết vừa phát hiện một điểm tập kết và thu giữ số lượng lớn thuốc tây nhãn mác nước ngoài, nghi nhập lậu.

Sáng 7.3, lực lượng liên ngành phòng, chống buôn lậu trên tuyến biên giới của tỉnh An Giang, đóng tại TP.Châu Đốc cho biết, vừa phát hiện, thu giữ số lượng lớn thuốc chữa bệnh nhập lậu.

Số thuốc tây được các đối tượng buôn lậu tập kết chờ vận chuyển đến nơi tiêu thụ bị lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang tại TP.Châu Đốc phát hiện, thu giữ

Ảnh: Công an cung cấp

Cụ thể, khoảng 6 giờ 40 phút ngày 7.3, từ nguồn tin của người dân cung cấp, lực lượng chống buôn lậu trên tuyến biên giới tỉnh An Giang tại TP.Châu Đốc đã đến khu đất trống, thuộc khóm Châu Quới 3, P.Châu Phú B, TP.Châu Đốc phát hiện 4 thùng carton, nghi vấn chứa hàng lậu.
Qua kiểm tra, Tổ kiểm tra phát hiện bên trong các thùng carton có chứa gần 5.500 vỉ thuốc tây nhãn hiệu: Etocon, Tradolgesic, ước tính tổng giá trị hơn 100 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, không ai nhận là chủ sở hữu số thuốc tây trên.
Cũng tại khu đất trống thuộc khu vực trên, sáng 2.3 lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang đã phát hiện, thu giữ 4.236 hộp thuốc chữa bệnh mang nhiều nhãn hiệu của nước ngoài, ước tính trị giá hơn 100 triệu đồng do đối tượng buôn lậu tập kết, chờ vận chuyển đi tiêu thụ.
Khoảng 8 giờ cùng ngày 2.3, tại khu vực ấp Mỹ Chánh, xã Mỹ Đức, H.Châu Phú, tỉnh An Giang lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang đã bắt giữ hơn 1.200 chai dầu nóng, dầu gió có nhãn hiệu nước ngoài vô chủ, ước tính trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Thuốc đông y nhập lậu bị lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ sáng 4.3 tại tuyến biên giới H.Tịnh Biên

Ảnh: Công an cung cấp

Còn tại H.Tịnh Biên, vào lúc 4 giờ ngày 4.3, lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang đã phát hiện một số người đai vác hàng lậu tại khu vực kênh Năm Di, thuộc thị trấn Tịnh Biên, H.Tịnh Biên theo hướng biên giới Campuchia vào nội địa nên truy đuổi.
Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng lợi dụng đêm tối bỏ lại số lượng lớn thuốc đông y dạng bột, thuốc tây, dầu gió, kem dưỡng da... ước trị giá khoảng 70 triệu đồng, rồi tẩu thoát.  
Tất cả các vụ bắt thuốc chữa bệnh nhập lậu nêu trên đều vô chủ nên lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ để xử lý. 
Hiện các vụ việc bắt giữ hàng nhập lậu là thuốc chữa bệnh (thuốc tây và đông y) có nguồn gốc nước ngoài đang được các ngành chức năng tỉnh An Giang xác minh, điều tra để xử lý theo quy định.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.