Đầu năm bị "chặt chém"

02/01/2013 03:30 GMT+7

Người dân và du khách tham gia chương trình Đếm ngược chào năm mới 2013 tại quảng trường đường 2 Tháng 9 (TP.Đà Nẵng) trong đêm 31.12.2012 và rạng sáng 1.1.2013 bức xúc bởi nạn giữ xe “chặt chém” với giá không thể chấp nhận được, từ 10.000 - 20.000 đồng/xe máy.

Trong khi đó quy định của UBND TP.Đà Nẵng về giá giữ xe dịp lễ hội không quá 5.000 đồng/xe máy. Điều đáng nói là tình trạng các bãi giữ xe tự phát, “chặt chém” liên tục xảy ra mỗi khi có sự kiện tại khu vực này, nhưng các đơn vị tổ chức vẫn không tính toán tổ chức khu vực giữ xe cho người dân và du khách hay phối hợp với cơ quan chức năng can thiệp.

Nguyễn Tú

>> Quán ăn tại Vũng Tàu lại bị tố "chặt chém" du khách
>> Ngăn chặn “chặt chém” ở biển Thuận An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.