"Trùm" lừa đảo Thái Văn Tuấn thoát án tử hình

12/10/2004 22:16 GMT+7

Ngày 12/10, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo xin giảm án, bác kháng nghị tăng án thành tử hình của Viện KSND TP Hồ Chí Minh, tuyên y án tù chung thân đối với Thái Văn Tuấn.

Trong thời gian làm Giám đốc Công ty TNHH Nguyên Toàn (từ 5/1996 đến 2/1997), Tuấn dùng nhiều thủ đoạn gian dối như giả chữ ký của người khác, thế chấp tài sản có giá trị thấp cho nhiều khế ước vay, sửa chữa số tiền vay từ tiền triệu sang tiền tỉ. Cùng với sự giúp sức của Nguyễn Văn Phước (Tổng giám đốc Ngân hàng Nam Đô), Tuấn đã chiếm đoạt được 13,133 tỉ đồng thông qua 11 khế ước vay. Hội đồng xét xử phúc thẩm cho rằng trong khế ước 1463 vay 3 tỉ đồng, Tuấn không có hành vi gian dối, không phạm tội lừa đảo nên không đến mức phải tử hình, nhưng vì hậu quả do hành vi phạm tội của Tuấn gây ra là đặc biệt nghiêm trọng nên không thể giảm án cho Tuấn.

* Cùng ngày, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo xin giảm án, tuyên y án 30 năm tù đối với Nguyễn Thị Thanh Phương; Đinh Thị Tâm: 8 năm tù; Võ Tấn Biên (nguyên cán bộ Đội An ninh Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam): 18 năm tù; Nguyễn Thị Thúy Hồng: 7 năm tù về các tội đưa - nhận hối lộ, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, giả mạo giấy chứng nhận tài liệu của cơ quan - tổ chức, môi giới hối lộ... Từ cuối 1998 đến 9/2001, Phương và đồng bọn đã móc nối nhiều cán bộ công an biến chất từ cấp xã cho đến cả cấp bộ thực hiện trót lọt 10 "phi vụ" làm giả hồ sơ con lai, đưa 14 người sang định cư tại Mỹ trái phép với giá từ 15.000 - 20.000 USD/người. Phương đã chi ra khoảng 150 ngàn USD để "trà nước" cho các cán bộ. Trong đó, Võ Tấn Biên nhận 8.000 USD.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.