Robot chó dẫn đường

12/11/2011 17:10 GMT+7

Đại học Viễn thông điện tử Nhật Bản đã hợp tác với Công ty NSK để giới thiệu thiết kế về robot chó dẫn đường cho người khiếm thị. Sử dụng thiết bị cảm biến Kinect của Microsoft, các chuyên gia có thể chế tạo được một robot chó có khả năng quan sát môi trường xung quanh và dẫn đường cho chủ nhân tránh được các chướng ngại vật.

Đại học Viễn thông điện tử Nhật Bản đã hợp tác với Công ty NSK để giới thiệu thiết kế về robot chó dẫn đường cho người khiếm thị. Sử dụng thiết bị cảm biến Kinect của Microsoft, các chuyên gia có thể chế tạo được một robot chó có khả năng quan sát môi trường xung quanh và dẫn đường cho chủ nhân tránh được các chướng ngại vật.


Ảnh: NSK 

Trên bề mặt phẳng, robot chó lướt trên 4 chân có bánh, còn phần vuốt chứa cảm biến có tác dụng cảnh báo khi thấy vật cản. Thiết kế đặc biệt của phần chân cũng cho phép nó lên và xuống cầu thang. Để sử dụng, người dùng chỉ cần tạo áp lực lên tay cầm là robot chó sẽ bắt đầu dẫn đường. Chó robot sẽ phát ra một giọng nữ nhẹ nhàng để thông báo tình hình trên đường cho chủ. Thiết bị trên vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển, nhưng các kỹ sư cho biết phiên bản tương lai của nó sẽ kèm theo khả năng nhận lệnh bằng giọng nói và GPS nhằm dẫn đường chính xác hơn. 

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.